TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sáu
Lục Lăng thuyết làu làu rằng cách mạng là xóa bỏ cái cũ, thiết lập cái mới tiến
bộ hơn. Trước đây từng tiến hành ba cuộc
cách mạng, cách mạng quan hệ sản xuất nhằm xóa bỏ quan hệ người bóc lột người,
cách mạng khoa học kĩ thuật nhằm thay đổi kĩ thuật lạc hậu, đưa kĩ thuật tiên
tiến vào sản xuất và đời sống, cách mạng
tư tưởng và văn hóa nhằm xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ
nghĩa ưu việt.
Riêng cách mạng quan hệ sản xuất là
nhằm xóa bỏ sản xuất cá thể, xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến tư bản bất bình
đẳng bóc lột để xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa gồm hai thành phần tập
thể (hợp tác xã) và quốc doanh (toàn dân). Ai nói khác đi, làm khác đi thì bị xem
là xét lại, là phản động, phản cách mạng.
- Thế đổi mới thì sao? Năm Củ Ấu thắc
mắc.
Lục Lăng giảng tiếp:
- Đổi mới là khôi phục sản xuất tư
nhân, trước đây chỉ hai thành phần kinh tế thì bấy giờ cho càng nhiều thành phần
phát triển, sản xuất tư nhân tư bản trước đây bị kiên quyết xóa bỏ vì xem là
bóc lột nay cho phát triển tối đa, xem là động lực, giới doanh nhân tư bản được
đề cao.
Củ Ấu vặn lại:
- Cách mạng là xóa cũ để xây dựng mới
còn đổi mới phục hồi cái cũ, phải chăng đổi mới đi ngược lại cách mạng?
Lục Lăng ậm ừ:
- Đổi mới là thoát ra khỏi cái cũ để
đi theo cái văn minh tiến bộ hợp quy luật hơn, là tiếp tục cách mạng chứ!
Củ Ấu không chịu buông:
- Nhưng cái cũ như quốc doanh, hợp
tác xã, bao cấp là do cách mạng tạo nên, được đánh đổi bằng xương máu, không lẽ
cách mạng mà lại không hợp quy luật, không tiên tiến, không tuân thủ lại còn xóa
bỏ phải chăng là xóa bỏ thành quả cách mạng? Xưa tiến hành ba cuộc cách mạng để
tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội còn nay xây dựng kinh
tế thị trường là sao?
Lục Lăng lên gân:
- Nên nhớ là kinh tế thị trường có định
hướng xã hội chủ nghĩa nhé, cách mạng quá đi chứ!
Nói xong, lẹt mất tiêu.
11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét