MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐỪNG ĐỂ NỢ CHO CON


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho gánh nợ công

          Khổng Tử lên lớp hỏi các đồ đệ:
            - Thế nào là người cha tốt?
            U Tử vọt miệng: - Cha tốt là người sinh ra con.
            Khổng Tử mỉa: - Thế trong thiên hạ, người đàn ông nào có con cũng là người cha tốt cả sao? Rõ ngớ ngẩn!
            Hiền Tử thưa: - Cha tốt là người yêu thương, nuôi dưỡng con cái.
Khổng Tử hất hàm: - Đơn giản quá, nhưng xem ra cũng có chút biết điều.
Tích Tử thưa: - Cha tốt phải tích của cải, tạo cơ ngơi cho con cái.
Khổng Tử hừm một cái: - Coi chừng quý tử lắm tiền sinh quậy tử, hỏng tử đấy!
Giáo Tử thưa: - Cha tốt phải biết lo cho con cái học hành.
Khổng Tử gật đầu: - Cũng là người có học vấn.
Chính Tử thưa: - Cha tốt phải biết rèn đạo đức, nuôi chí lớn cho con.
Khổng Tử khen: - Ra bậc trí giả.

Đến phiên mình, Âu Tử im lặng, Khổng Tử thúc lắm mới chịu phát biểu: - Cha tốt không để nợ cho con cái.
Khổng Tử ngạc nhiên. Âu Tử thưa:
- Người ta thường nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời cha chơi trội đời con lọi lưng, đời cha phí phạm đời con lãnh đạn, đời cha vây nợ đời con ở đợ… Đời cha thấy dễ xơi nên bạo vay bạo mượn nói  là để lo cho con cái thế rồi nào thất nào thoát nào thâm nào thụt, đổ sông đổ biển, dồn cục nợ cho con cháu. Tội nghiệp, trẻ con vừa chào đời đã phải cất tiếng khóc vì gánh cục nợ của cha ông, rồi lãi mẹ đẻ lãi con đi cùng tuổi tác, hỏi sao ngóc đầu lên nổi với thiên hạ.  Để đức cho con. Không để của cho con thì đừng để nợ cho chúng vậy!
Khổng Tử giật thót:
- Lời ngươi đúng là của bậc sĩ quân tử!


2 nhận xét:

  1. 18 tháng 10, 2016Facebook- Quoc Viet Phan, Long Sơn Huỳnh and 2 others
    Lê Đức Tải- Rất hay!
    Hoanglong Do- Tội nghiệp cho những đứa trẻ mới sinh ra đã phải gánh nợ cho một đất nước Việt Nam được lãnh đạo bởi những con sâu tham nhũng?
    13 tháng 9, 2017Đặng Đức Thành, Le Phuong and 44 others4 Shares
    Huong Ho Có câu "Đời cha ăn măn đời con khát nước"...
    Nguyễn Phi Thăng Ô, không ! Người Cha tốt là người cha không bán nước để đời con phải làm nô lệ cho ngoại bang !
    Tiểu Hùng Tinh Ý này cao hơn, cảm ơn
    13 tháng 9, 2017
    Đặng Đức Thành Mỗi người dân Việt đang phải gánh nợ công 50t hỏi sao mà ngóc đầu lên được.
    Hung Hoang Hy sinh đời bố
    Cũng cố đời con
    Dương Tử Long Bố nuốt hết rồi, lại còn ăn mặn ăn bẩn nữa...Củng cố cái giề hở Các Quan Phụ Mẫu CS?!
    Namngay Nguyen Cha vay, con trả."Hy sinh đời con,cho ngon đời Bố".Khà khà...
    13 tháng 9, 2017Phi Ngọc Nguyên
    Phi Ngọc Nguyên Tay bẩn lấy nước rửa, nhưng tâm bẩn thì lấy gì mà rửa đây bác?
    Hung Hoang Tự tử chết, xong!
    Nguyễn Thành Người cha tốt là người cướp bóc của kẻ nghèo để cho con được ăn chơi sung sướng !
    Namngay Nguyen Khá khen!
    13 tháng 9, 2017 Nguyễn Cư Phụ trái tử hoàn, tử trái phụ vô can. Cha vay con trả, con vay cha không biết.
    Nhơn Thùng Văn Chỉ mong các quan lại triều đình đừng để nợ cho dân !
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , mới có ý nghĩa ,
    Vũ Đan Huyền Xưa nay phụ trái tử hoàn vốn là quy luật.
    Đời cha nợ nần thiên hạ cũng vì lo cho con mà thôi.
    Giả dụ mấy món nợ từ "xin lây" rồi vụ TVB nếu đời con cháu không chịu trả thì biết lấy ai trả đây chứ.
    Hồng Phong Đời cha gây nợ còn có ăn đời con gánh nợ hết ăn chết vì đói nợ...
    27 tháng 12, 2017
    Vinh Le- Cha mẹ đi vay nợ để ăn tiêu hoang phí , để nợ lại cho con , cháu chắc , chít ... È cổ ra mà trả không biết khi nào mới hết chắc Tết Congo mới xong nợ
    28 tháng 12, 2017
    Huy Binh Nguyen, Khoe Nguyen and 20 others- 5 Shares
    Hồ Hạnh Cha mẹ đâu có để nợ cho con mà là cái ông chính phò đó
    30 tháng 12, 2017
    Phạm Quang Sinh Đừng để nợ cho con cháu...? Nhưng có quyền được để nợ cho đất nước và nhân dân sao lại tréo cẳng ngỗng vậy nhỡ. ..ai biết trả lời dùm tui...? Ô hô ai tai
    Hậu quả của sự tham lam , mà còn dốt nát
    1 tháng 1, 2018You, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyen Dinhloc and 5 others- 1 Share
    Đào Tuấn Sơn15:58 22 tháng 8, 2018
    Càng ngẫm càng thấm !
    25 tháng 8, 2018-32 Shares-Nhân Lê Quang, Nguyễn Chí Hải and 79 others
    Hà Minh Có cái gì để lại cho con cháu ngoài nợ
    Nguyen Huong Những gã cha đày tớ gieo nợ thì con nó không phải trả. Trốn qua xứ giãy chết tất rồi. Còn lại những người cha ông chủ phó thường dân chẳng gieo nợ bao giờ thì con họ được tính nợ từ lúc mới hoài thai. Nghịch lý.vô ly…See More
    Yen Kim Ho Cha ruột không để nợ mà thằng đày tớ nó để nợ cho con mình mới đau chứ.
    Đoan Nguyen Quá sức thâm thúy !
    Allmom Tran 4000 Trump tệ rồi
    Tony Thái Gia tài của mẹ để lại cho con 1 lũ bội bac...
    Nguyễn Hữu Mạnh Còn nhẹ mà
    Ngôđăng Hựu Nó còn để nợ cho bao đời con cháu! Đó là khối tài sản lớn nhất được giữ lại.
    Quang Sinh Pham Nhưng lũ súc sinh vô tri cs vịt nem để nợ ngập đầu cho dân tộc Việt nam này. ..
    Tung Thanh Nguyen Chưa phải đi bươi rác mà.
    Vuong Dat Dinh Nợ xấu LÀ TÀI sản CHO tương lai...
    Hieu Tranvan Cố lên con!

    Trả lờiXóa
  2. 30 tháng 8, 2018Khang Chùa Khang Chùa shared.Uyen Tu Duong and 4 others
    Chỉ có nhà nước làm kinh tế bằng cách :Thương mại gian lận ,cướp công nghệ nước khác,cướp tài sản của dân ,bành trướng ,cướp mổ nội tạng ,bóc lột sức lao động của dân ...như cọng sản Tàu .Còn các nước cọng sản khác cũng chỉ cướp tài sản của dân ,bóc lột sức lao động của dân ,ăn xin ,bán tài nguyên ..Để nợ cho đời sau .Ôi !Tổ quốc chưa bao giờ nợ công cao khủng như ngày nay !
    2 Shares- Ben Nguyen, Hồng Thông and 15 others
    Đào Tuấn Sơn Càng ngẫm càng thấm !
    Ha Khanh shared.
    2 Shares- Nguyễn Chí Hải, Dacphuong Nguyen and 2 others
    Uy Ha The KHOẢN NỢ CÔNG PHẢI ĐỢI ĐẾN.ĐỚI CHẮT CHÚT CHÍT MAY RA.MỚI TRẢ HẾT.
    1 Share-Ngoc Bac and 4 others
    Khactinh Nguyen Để nợ tới đời cháu luôn.
    Văn Thông Võ shared a link.
    You, Vanluc Nguyen, Phung Duc Nguyen and 9 others
    Trần Ty Giống như a thì ko de nợ cho con như em thì chắc mai sau dể nợ lại cho con rồi a ơi
    Nguyễn Hữu Nghĩa No Tien de tra chu no thu kìa kho tra qua anh oi
    Duc Nguyen Dinh Con ơi! Nghe cha dăn dò đây SỐNG PHẢI TỰ LƯC TỰCƯƠNG HỌC RỒI MÀ QUÊN SAO?
    Nhan Nguyen Dân miền bắc vẫn bình chân như vại
    Bọn mày chết , mà nhắm mắt được mới lạ
    Quoc Khanh Nham Ngoc Con tụi nó đâu phải “dân đen” đâu mà tụi nó lo!
    10 tháng 9, 2018-4 Shares-Nguyễn Bang, Thai Vu and 31 others
    Tâm Chí Nguyễn Nợ công ngập lút đầu do sự tham lam và ngu dốt của chính phủ mà nhân dân là người lãnh đủ.Muốn cho con cháu thoát ra khỏi đói nghèo thì thế hệ hiện tại phải nỗ lực đấu tranh với cái ác đang hiện hữu trên đất nước này và đòi hỏi có sự thay đổi triệt để …See More
    Trang Nguyen Dạ-Người ta thường nói Đời cha ăn mặn , đời con khát nước Nhưng đời này uống hoài mà không đã khát huhu
    14 tháng 9, 2018-2 S Rong Rêu and 6 others
    Paul Thanh Tùng Không để cho con thì để cho ai? Để cho hàng xóm à
    Hoamai Hoangmai Con sinh ra ở cái đất nước này đã là một cái tội rồi.
    Kim Le Cũng có mấy người thích để nợ cho người dưng hu hu hu
    Đặng Hiến Chưa cắt rốn mà đã khỏe vậy sao?
    1 Share- Văn Phúc Nguyễn, Tram Nguyen and 1 other
    Văn Phúc Nguyễn Đã gồng nợ,-gồng thêm mấy thằng điên-Chữ nghĩa cải biên-Thêm thằng học Đại-Nửa dại nửa khôn-Chém gió múa mồm-Nhe răng chửi bới-Bia đời để lại-Hại đến muôn đời-Lời khuyên-Ông ăn no chưa-Ông ngủ cho yên-Khốn nạn thân ông-Đéo mẹ cha nó
    16 tháng 9, 2018-6 Shares- Nino Huỳnh, Duoc Tran and 31 others
    Quang Thuan Nguyen Dinh tien tham nhung cua tui quan chuc lanh dao vn no chia deu len dau tung nguoi dan vay ma nguoi vn van vui ve chap nhan
    Ngo Hoalan Hoalanngo Các sếp ăn mặn để con khát nước thôi
    Tuong Vu Để thoát nợ cách hay nhất là cần đổi tên nước VN là Đại Tiểu hùng trung Việt sau đó sát nhập hai đảng csTQ và csVN làm một như thế mới sáng mắt sáng lòng thoát cả nợ...bò mãi vẫn là bò.
    Ty Phạm Con ráng cõng nó đi hết cuộc đời
    Hy Vo Cất tiếng khóc chào đời, đã được các tiền bối tặng một cục nợ. Mà món nợ này toàn ma quỉ gây ra. Kiếp sau đừng đầu thai làm người Việt Nam, để khỏi phải trả những món nợ trời ơi
    3 tháng 5, 2019Duc Pham, Nguyễn Thủy and 20 others-6 Shares
    Hy Vo Để gì thì để, tùy theo từng gia đình. Tốt nhất là làm sao tạo ra một lớp người tử tế cho thế hệ tương lai.Ngày xưa các cụ có nói:đời cua cua máy, đời cáy, cáy đào. Một cách sống chân thật nhưng vô cùng sâu sắc và đúng mãi với thời gian
    28-3-22,15L

    Trả lờiXóa