TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai cũng cho rằng học chữ nghĩa khó vì phải đau đầu nhức óc học ngày học đêm,
qua lớp này lớp nọ, cấp này cấp khác, kiểm tra sát hạch nghiệt ngã, càng lên
cao càng gay go. Từ trẻ con đến người lớn, cứ nghe học là sợ, học khó lắm. Thế
nhưng y lại khác, cho rằng học chữ nghĩa văn hóa dễ ợt. hỏi sao thì bảo:
- Không biết chứ biết đường binh thì
học dễ ợt. Không thấy mấy ông cán bộ sao, ở bưng ra còn trình độ chữ to lại túi bụi ngày đêm lo việc dân việc nước thế mà
trong ít năm vượt cấp 2 chài cấp 3 qua cấp 4, cao cấp có, cử nhân có, thạc sĩ
tiến sĩ không thua ai. Có vị chỉ ghi danh xong ủy quyền cho cấp dưới lo liệu
chuyện học, đến thi thì có đề giải sẵn, chỉ việc chép, dễ ợt! Có người cầm cái
bằng mà ngạc nhiên, cố cũng không sao nhớ
nổi mình đi học lúc nào. Học dễ òm!
Hỏi thế học gì mới khó, y đáp:
- Học tham nhũng mới khó. Vì sao, vì muốn tham nhũng phải có
chức quyền, muốn có chức quyền phải phấn đấu trầy vi tróc vảy đứng vào tổ chức,
phải dựa thần dựa thế dựa tiền dựa chế
chiếm ghế thành ông nọ mụ kia, lúc đó mới tham nhũng được. Học tham nhũng khó nhất!
Ai nghe cũng chịu nhưng có người bảo:
- Học tham nhũng khó nhưng chưa phải là khó nhất.
- Thế gì mới khó nhất?
- Tham nhũng nhưng vẫn nhơn nhơn bộ mặt rằng mình trong sạch
liêm chính, tới đâu cũng leo lẻo lên lớp
cần kiệm liêm chính chí công vô tư, một lòng cống hiến hi sinh vì dân vì
nước thậm chí còn cầm trịch chống tham
nhũng nữa mới là khó nhứt hạng.
9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét