MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

DÙNG THƠM KHỬ THÚI


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Dân chúng la làng  công ti xả thúi, kêu mãi kêu hoài thiên đình mới cử một đoàn xuống kiểm tra.
            Đốc MU  liền họp ngay bộ tham mưu tìm cách ứng phó, nên tìm cách ăn nói làm sao với đoàn và căn dặn rằng  nói xả thơm là bịp, nói không thúi  là dóc, nói thúi là dại, chỉ có cách nói xả thúi trong mức độ cho phép lá cách khôn nhất. Tiếp theo là phải dùng thơm để khử thúi.
            Bọn thuộc cấp chưa hiểu khử làm sao thì  đốc MU tiếp:
            - Tìm cách cầm chân đoàn đứng xa xa rồi khéo léo kéo vô nhà hàng đưa tới phòng đặc biệt. Bây giờ thì ê hề  món thơm, nước thơm, hương thơm, môi thơm, má thơm, em thơm, thơm em… Đố cha thằng cha nào dám nói thúi.
            Y như kinh. Từ đó như chu kì, dân kêu, trên xuống kiểm, dưới không những dùng thơm khử thúi theo bổn cũ soạn lại  mà còn dùng thêm phong bì tăng liều khử thúi vạn năng, tịt hết!


3-2015

1 nhận xét: