BÚT NGUYÊN TỬ
Tiếp kiến Khuyển Nô, Cẩu Trung Vương than phiền rằng hàng mấy nghìn năm đại quốc ta tiến hành không biết bao nhiêu cuộc chinh phạt hầu thống trị Nam quốc nhưng không nổi, vì sao?
Khuyển Nô thưa:
- Vì chưa tiêu diệt được tinh thần tự
hào và ý chí độc lập dân tộc. Muốn tiêu
diệt trước hết phải làm phai nhạt, làm
tê liệt ý chí chống ngoại xâm của nó.
- Làm cách nào?
- Ý chí chống ngoại xâm và tự hào biểu
hiện ở các anh hùng dân tộc mà điển hình nhất là Trần Hưng Đạo còn gọi là Hưng
Đạo Đại Vương, người từng hai lần (1285, 1288) đại thắng
đội quân Nguyên Mông nhà ta. Ông ta là biểu tượng sáng chói nhất được dân Nam lập đền phong
thánh, quanh năm khói hương thờ phụng để nuôi dưỡng ý chí và sức mạnh dân tộc. Bây giờ cần
làm cho biểu tượng đó phai nhạt dần trong lòng dân Nam, tìm cách loại bỏ ý chí đó
trong tâm trí người Việt, trước khi cẩu bỏ tượng thì tạm thời cẩu bỏ lư hương,
dân chúng sẽ không còn chỗ thắp nhang tưởng nhớ. Từng bước từng bước, nay đổ lư mai phá tượng anh hùng dân tộc, cứ thế
tính tới!
- Nhưng nên khởi sự lúc nào cho có ý nghĩa?
- Nên chọn ngày 17- 2, ngày ta xua đại
quân qua giết chóc dân Nam, tàn phá các tỉnh biên giới của chúng nhằm dạy cho chúng bài học mà khởi sự là
có ý nghĩa nhất.
Cẩu Trung Vương khen “Hảo lớ”, rồi vội
vả chuẩn y.
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét