TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
-
Đời Tần, Lý Tư làm thừa tướng, thay đổi chính lệnh, lệnh cấm dân chúng bàn tán.
Mọi người xôn xao, những kẻ lên tiếng chê bai đều bị cắt lưỡi. Ai nấy hoảng hốt
chuyển qua ca ngợi nào ngờ cũng bị thừa tướng sai xẻo môi. Lí do: Làm dân chỉ cần
biết thực thi chính lệnh, mở mồm luận bàn là phạm tội. Dân chúng lấm lét nhìn
nhau, không dám trò chuyện, sợ bị quy tội.
Tam Giác kể đến đây, Lục Lăng bình:
- Việc tuân thủ chính lệnh xưa nay giống nhau mà cũng có chỗ khác nhau.
- Giống nhau với khác nhau thế nào?
- Xưa là chính lệnh, nay là quan điểm lập trường, chủ trương đường lối
chính sách. Người dân phải tuyệt đối tin tưởng,
phục tùng chủ trương đường lối chính sách, không được hoài nghi hoặc phê
phán chê bai vì đó là dấu hiệu tự chuyển biến tự chuyển hóa, xa rời sự lãnh đạo,
âm mưu chống phá…
Cái khác là xưa cấm cả chê lẫn khen
còn nay chỉ cấm chê, không những được thả sức ca ngợi mà còn phải có trách nhiệm
ngợi ca nữa. Đồng ý hay không cũng phải vỗ tay, không tán đồng cũng phải đưa
tay nhất trí, không ưa đi nữa thì mở miệng cũng phải hô hào ngợi ca chủ trương
đường lối, không chỉ làm theo mà phải nói theo hô gào theo chính lệnh. Xưa ngặt
nghèo còn nay thoáng mở hơn là vậy.
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét