MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

CHÂN CÀI CHÂN CẮM


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
AGS
            Ba Riềng lắc đầu bảo trước đây người ta thường chê chân ngoài dài hơn chân trong nhằm phê phán cán bộ công nhân viên không tích cực, bỏ bê việc nhà nước chỉ lo làm ăn ngoài.
            Tư Tỏi chêm vào:
            - Ba thứ chân đó xưa rồi, bây giờ  có chuyện chân cài chân cắm, chân chèn cơ cấu, chân lách quy trình, chân binh (như binh xập xám) thủ tục, đủ thứ chân.
            - Nói rõ xem! -  Riềng giục.
            Tỏi hắng một cái:
            - Ví như mấy tay có vết, thấy để ở trung ương không ổn thì cài cắm về địa phương một thời gian với danh nghĩa luân chuyển, chi viện để rửa tiếng dơ, cứt trâu hóa bùn  lại điều về trung ương cho thăng tiến.  Điều động Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang là điển hình tiêu biểu loại cài cắm chân trên chân dưới này.
            Vừa rồi lại xì  vụ Vũ Minh Hoàng nữa. Quê tận Bắc Ninh, mới 26 tuổi đùng một cái vù vào làm cán bộ tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (khỏi thi tuyển), hai tháng sau phóc lên chức Vụ phó vụ Kinh tế, rồi được thành phố Cần Thơ rước về làm phó giám đốc  Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại trong khi y còn học ở nước ngoài. Thăng chức đại thần tốc, tổ chức  đại lắt léo, đường chức quyền đại ngoắt ngoéo. Đúng là điển hình loại chân bắc cắm chân nam, chân ngoại cài chân nội giữ chỗ tạo đà, du học xong về vọt tiếp. Ai ra trường chạy xơ tóc trán không tìm được việc, mài sói trán mòn đít không lên được một bậc thì hãy xem đây. Tiếc thay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ là tấm gương về chỉ đạo tổ chức quản lí mà không triển khai cho toàn vùng học tập làm  theo việc này, uổng quá!.
            Ba Riềng băn khoăn:
            - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là nơi quy tụ các quan chức cấp cao, kinh nghiệm trí tuệ hàng đầu lẽ nào có chuyện tự tung tự tác cài cắm tùm lum nhảy vọt lùm xùm thế này. Việc bung xì thì vòng vèo quanh co đổ qua đá lại, lèm nhèm  loành quành lấp lửng, nội bộ mấy ông còn như vậy thì sao chỉ đạo toàn vùng, lạ thiệt! Hay cái xứ mình nó thế!? Chức nầy, chức nầy, bầy nhầy rẻ ầy! Mãi dzô! Mãi dzô! Ô hô hô!

12- 2016

1 nhận xét: