MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

CÔNG DA

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
            Nữ ca siêu được “lăng dê” bốc ào ào, sô nào sô nấy rực lửa. Ăn khách, vô đủ thứ, các bộ phận có dịp tranh công trạng.
            Giọng ca cho mình là quan trọng nhất. Nhờ chất giọng đặc biệt khi rền rĩ, khi thét gào, lúc khàn khàn, lúc ặc ặc lên rên the thé…Đa cung bậc  vậy mới rất chi hấp dẫn mà hái ra tiền.
            Quần áo bác đi, bảo thời nay người ta đi xem hát chứ không phải đi nghe hát nên giọng không quan trọng bằng trang phục. Nhờ ăn mặc độc chiêu, diện nốp, nay mốt này mai mốt khác khoe sắc khoe mầu mới hấp dẫn cuốn hút người xem. Thời trang áo váy giữ vai trò hàng đầu.
            Da dị ứng ngứa ngáy rận lên bảo:
            - Giọng ca không thành vấn đề, quần áo đi chỗ khác chơi. Người ta bỏ tiền đi xem không phải xem  quần áp vải vóc mốt me mà  xem chỗ không có quần áo ấy.  Hấp dẫn chính là  chỗ hở kia. Hở eo hở rốn hở đùi, lưng vai hở hết ngực đồi phơi luôn… Không phải coi vải mà coi da, da quan trọng số một. Công chính phải thuộc về da ta đây!

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 10, 2016Facebook- Thanh Quang Nguyen, Đức Nguyễn Hữu and 7 others
    Lê Đức Tải- Hay lắm!
    Quyen Nguyen -«Bộ» (phận) nào cũng muốn tranh công
    Nhưng có một «bộ», ông không nhớ đề (cập)
    Đó là cái «bộ» nhử dê.
    22 tháng 5, 2018Lê Hương Phụng, Tường Vi and 13 others

    Trả lờiXóa