MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

ĐÍT ĐẦU- ĐẦU ĐÍT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ai cũng cho rằng đầu quan trọng bậc  nhất vì là biểu hiện trí tuệ, tư duy, tư tưởng, nhận thức, phải chăm lo rèn luyện bằng cách học tập, nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo. Thế nhưng y gạt đi, cho rằng  đầu chẳng quan trọng bằng đít.

 Hỏi sao lại nói năng ngược ngạo thế, y bảo:

            - Học cho lắm tắm ở truồng, không có chỗ đặt đít, không  chức này vị nó thì  dù đầu có thông tuệ, trí óc sáng láng thế nào cũng chỉ  đi làm tôi mọi lính lác, quá lắm thì cũng chỉ làm đầu sai cho người ta chỉ chỏ, có khi còn bị xem như cục phân mà thôi. Có chỗ đặt đít êm thì mới có cơ hội ăn trên ngồi trốc, chỗ đặt đít cao càng có cơ hội tung hoành, được bọn trí thức đầu to khom mình cung bái tung hô, nhóp nhép khép mở là  xúm vào ghi ghi chép chép xem như lời vàng ý ngọc. Đít quan trọng bậc nhất.

            Có người thắc mắc:

            - Nhưng thời đại người ta nói về chất xám, nói về khoa học  công nghệ, về  4.0  mà chỉ thượng tôn bàn đít thì sao cho ổn.

            - Thì nhét đầu vào đít làm cho trong đít có đầu.

            Người nghe  chưa hiểu, y tiếp:

- Ngọc bất trác bất thành khí, nhỏ không học lớn làm đại úy, tìm cách mua bằng  biếu mà tân trang mông vế, nhét vào cho đầy đít. Không thấy sao, lắm kẻ chức to quyền  lớn, không đi học một ngày mà đủ hết bằng này bằng nọ nào đại học, cao cấp, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư lền khên như quân Nguyên. Đầu trong đít nên đít hóa đầu là vậy.

Rồi trổ giọng ngâm: Đầu đít đít đầu đầu đít đít, Đít đầu đầu đít đít đầu đầu, Đâu đầu đâu đít đâu đầu đít, Đâu đít đâu đầu đâu đít đầu…

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 8-4-21, 4 bình luận
    Hy VoSao lại có cái giống người đầu đít không phân biệt cho đúng nhỉ? Vậy lãnh đạo thế quái nào được! Ngộ quá!
    15-8-21,17L
    Tuong Vu Chuyện nhét đầu vào đít là có thật nha.
    Cái câu “hiến pháp” gì đó tuy cao to lớn đầu gì đó còn thua cái đít thằng cương

    Trả lờiXóa