ảnh internet
- Bọn mình được giao
nhiệm vụ nghe thế mà bấy lâu nay do phân công thiếu rạch ròi nên tiếng là đủ
hai tai nhưng nghễnh ngãng đâu đâu, nghe điều mất điều được nên lơ mơ tình
hình. Lắm khi tôi ỷ lại anh nên lơ là, nhiều lúc anh ỷ lại tôi nên lớt phớt, có
khi chẳng thằng nào nghe cả. Từ giờ, tôi tính mình nên phân công cụ thể, anh có
nhiệm vụ nghe trên phán biểu chỉ đạo, tôi có nhiệm vụ nghe dưới kiến nghị đề
xuất. Thằng nào lo việc thằng đó cho chắc ăn.
Tai phải nhất trí lớn.
Từ đây, một lỗ chuyên nghe trên, một lỗ chuyên nghe dưới, thông tin đủ loại nào
chỉ thị, thông tri, hướng dẫn, kiến nghị, dư luận, đề xuất…nạp vào đấy nhưng cứ
bẻ chĩa trật chìa, chõi nhau chan chát, thiếu đường loạn óc muốn nổ tung cái
đầu. Chịu không nổi, Tai phải gợi ý:
- Bọn mình phân công
nhưng thiếu hợp đồng nên lấn cấn rối rắm hoài. Bây giờ tôi đề nghị thế này: Mọi
việc nghe trên nghe dưới nghe trong nghe ngoài thậm chí nghe chọc nghe chõi
nghe chê nghe chửi do tôi gánh hết.
Tai trái ngạc nhiên:
- Anh gánh hết, tôi
thừa ra để xẻo quăng cho chó ăn à?
Tai phải kín đáo phụ
nhĩ:
- Anh đâu có thừa,
thậm chí cực kì quan trọng là đàng khác. Này nhé, tôi đảm trách đầu vào, anh
gánh vác đầu ra, có bao nhiêu cứ vô chỗ tôi rồi ra chỗ anh tuốt tuồn tuột là
khỏe re!

Facebook- Like: 12 Nguyễn Như Hà, Chimtrove Langle Binhyen and 10 others
Trả lờiXóaYamakuto Choitechim -Lỗ vào lỗ ra thì được rồi; thế bác bảo lỗ nghe trên, lỗ nghe dưới e không tiện. Dưới đã có lỗ khác cơ; mà vào ra cũng cần đúng qui trình nha bác.