MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

TỊ NẠN GIÁO DỤC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
         
Nhà chua hội họp, Hai Me hí hửng báo tin rằng trong ngành giáo dục giờ không thể kiếm ra một học sinh yếu, soi đỏ con mắt  họa chăng mới tìm được một học sinh trung bình, giỏi lền khên, có lớp 45 em  học sinh thì 44 giỏi, chỉ có 1 loại khá. Nên chi vị chóp bu nọ đã đánh giá  rằng nhìn tổng thể, giáo dục nước ta chưa bao giờ được như thế này. Đúng là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt.
            Ba Khế bẻ lại:
            - Bộ  cái bệnh  thành tích giáo dục kinh niên mãn tính chữa khỏi rồi hay sao mà  tự sướng dữ thế. Này nhé, ở Khánh Hòa, trong đợt thi vào lớp 10, có  668 em học sinh giỏi bị điểm 0 môn toán, thi 3 môn được 4 điểm cũng đậu  vào lớp 10, lạc quan cho lắm đi!
            Hai Me bị sượng, tắt đài. Ba Khế lo lắng:
            - Bây giờ  người có điều kiện đang tìm cách cho con cái họ tị nạn giáo dục.
            Hai Me ngạc nhiên:
            - Xưa nay chỉ nghe chuyện tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế chứ chưa nghe  chuyện tị nạn giáo dục. Món này mới đó, nói đi!
            Ba Khế hất hàm:
            - Sợ tránh không được thì phải tìm cách thoát, vượt thoát khỏi lối giáo dục lạc hậu vô lí, thoát khỏi  cái nhà trường với đủ thứ quái quỷ phiền nhiễu, lắm kiểu mất dạy, lắm trò vô giáo dục, nên dù tốn kém cách mấy cũng tìm  cách đưa con vào các trường tây,  có điều kiện hơn thì cho chúng ra nước ngoài học, giải thoát khỏi lối giáo dục giả trá để chúng được hưởng nền giáo dục tiến bộ văn minh. Tị nạn từ mẫu giáo, tiểu học rồi tị nạn giáo dục trung học, đại học.
            Hai Me vớt vát:
            - Biết đâu những người lo cho con ra nước ngoài học là ỷ giàu, vọng ngoại,   chưa nhận thức hết tinh hoa của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt nên quyết định nông nổi.
            Ba Khế hừm một cái:
            - Nên nhớ họ đều xuất lò, từng là “nạn nhân” dưới mái trường xã hội chủ nghĩa cả đấy, hỏi ai hiểu nền giáo dục này bằng họ. Không những thế mà họ là quan chức ngành giáo dục ngày đêm chỉ đạo và rao giảng về tính ưu việt của giáo dục cách mạng, hỏi ai hiểu nền giáo dục này bằng họ. Không những thế, họ còn là những quan chức  chóp bu từng lãnh đạo cả nước tiến hành  ba cuộc cách mạng để xây dựng xã hội mới và con người mới, vậy mà đều đua nhau cho con cái tị nạn giáo dục đấy. Chính họ đẻ ra nền giáo dục này thì sức mấy mà họ nhận thức sai lạc.

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét