MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

BẰNG MA BẰNG TIỀN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nghe báo tin rằng từ ngày 1-7-2019, bằng đại học tại chức sẽ có giá trị tương đương với bằng chính quy, Học Sĩ rầu rĩ:
            - Tập trung học thiệt bằng thiệt rớt lên rớt xuống  trần ai lai khổ mà cũng giống  loại học từ xa từ xôi  tại chức tại chơi, vàng thau lẫn lộn. Nghĩ cái sự học, buồn tênh!
            Được tin, Dùi Sĩ hí hửng đem báo với Chức Tử rằng  học vị  tại chức đã ngang bằng học vị chính quy, ngon lành rồi, không còn mang cái tiếng dốt như chuyên tu ngu như tại chức nữa, xin chúc mừng!
            Tưởng vui nào ngờ Chức Tử bí xị:
            - Ai nắm quyền ai lên chức, trong trần ai ai dễ biết ai. Thế tại chức thế chuyên tu, gặp thời thế  thế thời đắc thế. Xưa nay, tại chức trị vì, bằng tại chức là bằng để lãnh đạo, bằng để làm quan, chính quy phải phủ phục dưới chân nó,  nay xem chỉ ngang với bằng chính quy thế là hỏng. Rồi đây, danh vị quan trường biết đâu phải chia sẻ cho  bọn chính quy, nguy cơ tại chức suy thoái nhãn tiền, lo nẫu ruột ra đây chứ vui gì.
            Rồi Chức Tử bần thần thở dài:
- Không biết có cách nào cứu vớt tại chức qua cơn nguy khốn này?
            Dùi Sĩ làm bộ đăm chiêumột chặp rồi  vỗ trán ba bốn cái, nói cứng:
            - Có cách tăng trọng thêm uy cho bằng đại học tại chức.
            - Cách gì?
            - Ngài phải  cấp tốc học lấy thạc sĩ bằng ngoại.
            Chức Tử vùng vằng:
            - Nè, đừng có móc lò xóc óc, tao đây chữ nội đọc cà rật, viết còn chưa sạch nước cản, ngoại ngữ không một giọt thì lấy gì học bằng ngoại.
            Dùi Sĩ hất hàm:
            - Yên tâm, chỉ cần ghi danh, đóng đủ đô thì thạc sĩ tiến sĩ ngoại dỏm ngoại ma gì cũng có, bằng ngoại nhưng học nội, khỏi cần “ngại”ngữ, chỉ cần kết hợp sang bển du hí một tuần là xong. Có thứ bằng ma bằng tiền, loại ngoại quỷ ngoại ma này là ung dung tại chức,  ba thứ chính quy chính quẹt xem như đồ bỏ. Hức!

6-2019

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 6, 2019Facebook; Nguyễn Thị Lợi, Trí Dũng and 10 others-3 Shares
    Vē Áo Thanh Dat Bằng tại chức còn được tại ngoại nữa đó
    Nguyen Hương Thị trường mua điểm bán bằng năm nay có biến động gì không ạ? Có sôi động như năm vừa rồi hông? Em xin phép hỏi ngu tí.
    Vũ Đan Huyền Lệ mua chức tước đã tồn tại ở xứ ta lâu nay rồi, chỉ có thời VNCH ở miền Nam là không có mà thôi.
    Nhưng thời vua chúa và thuộc Pháp chỉ là mua hư danh chứ không có thực quyền nhằm ở hương thôn cho có vai vế khỏi phải bưng bê kê dọn.
    Vì thế chính quyền chỉ bán Bát phẩm và Cửu phẩm.
    Người mua chức đều là những người giàu có nhưng không danh vọng gì do đó sau khi mua chức xong thì họ làm việc nghĩa là chính.
    Ngày nay người mua chức chỉ có tấm lòng trung kiên chứ chưa có danh vọng và tiền tài.
    Vì vậy sau khi đầu tư vốn liếng để mua được chức tha hồ vơ vét và ngày càng hống hách cửa quyền.
    30 tháng 6, 2019
    Tai Nguyên Bây giờ mà kiểm tra bằng của quan thì có 99,79%là giả.
    2 tháng 7, 2019Vệ Quách Đào, Khac Thao Huynh and 8 others-1 Share
    Hiền Nguyễn Giờ tên gọi không còn ý nghĩa nữa, chỉ cần thay miếng decal là OK ! Thu phí, thu giá, thu tiền...chỉ có thiếu thu gió thôi ! ☺️☺️☺️
    18 tháng 7, 2019Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 7 others-1 Share
    Long Bao Bởi vậy mới có cục trưởng Lon và bà nghị Lu.
    2-1-20 You, Doa Nguyen, Sera Que Sera and 46 others11 Shares
    Sera Que Sera Đúng Rồi - Để Trả Ơn Cho Bò.
    Nguyễn Mậu Quang Ờ , nông dân hả ? Càng được mùa càng đói !
    Phạm Hà Giờ học giỏi 3 không...toàn vậy..
    9-9-23,10L, 24cs

    Trả lờiXóa