MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

HÙM NHỊN ĐÓI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Hùm xám cai quản rừng, muôn vật rên xiết vì nạn thuế máu. Có lão Cáo tới xin yết kiến và thưa:
            -  Ngài làm chúa rừng thì phải chăm lo thương yêu muôn loài, phải rửa chứ lẽ đâu cứ để mang tiếng ác?
            - Rửa cách nào? – Hùm  tỏ vẻ lo lắng.
            - Phải ăn chay tháng vài lần để được tiếng lành.
            Hùm giật thót:
            - Dòng giống ta từ muôn đời nay, ta từ thuở cha sinh mẹ đẻ đều chỉ biết nhai thịt giờ làm  sao biết ăn ba thứ cây trái rau cỏ, nuốt ba thứ đó khác gì chịu cực hình, khuyên gì lạ vậy?
            - Không ăn chay được thì nên nhịn đói!
            - Khuyên no không khuyên lại khuyên đói, nhịn đói cho mau chết sao?
            - Nhịn đói cao hơn cả ăn chay, ăn chay còn làm đau cây lá còn nhịn đói chỉ làm xót dạ dày, tự hành hạ mình. Nhưng đã có cách…
            Lão Cáo kề tai nói kín, Hùm xám đắc ý gật gù.
            Thế rồi có chỉ dụ ban ra rằng từ nay vì thương yêu sinh linh, để tâm chăm lo muôn loài, ông Hùm sẽ ban ân nhịn đói ba ngày một tháng. Khâm thử!
            Muôn vật nghe tin, tung hô vạn tuế. Chỉ có Nai già ủ rủ. Gặng hỏi thì bảo:
            - Hùm xưa nay vẫn là hùm, kẻ ác làm gì cũng ác. Hùm chịu đói khát để được tiếng lành thực chất thì trước khi nhịn lão đã nạp một lượng thịt mỡ gấp ba bốn lần, nhịn xong lại tấp thêm ba bốn lần mỡ thịt để bù. Thuế máu chẳng vơi chút nào mà càng nặng thêm.
            Ôi! Để nguyên bộ mặt dữ còn dễ biết mà tránh chứ quỷ mang mặt nạ từ bi thì quỷ hơn cả quỷ, nguy hiểm khôn lường!

5- 2016

1 nhận xét:

  1. 13 tháng 2, 2017Facebook- Quang Đa Võ, Thuy Phuong Tang and 6 others1 share
    31 tháng 1, 2019Hong Donhu, Dung Bui and 8 other-2 Shares
    Ba Van Một tiểu luận đạt đỉnh của lý giải
    Hy Vo Giả nhân giả nghĩa là cực kỳ nguy hiểm. Do vậy phải lột trần để thấy rõ mặt thật
    14-10-22,35L, 3bl, 1cs
    Tony Thái-Giờ thứ đó hằng hà sa số biết đâu mà tránh!
    Tuan Hung Nguyen-Treo đầu nai bán thịt cọp.
    Tai Hoang-Đầu ăn cỏ , lòng ruột nhai thịt tươi.

    Trả lờiXóa