MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

BÀI HỌC MIỆNG ĂN MIỆNG NÓI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet


            Xưa Khổng Khâu (Khổng Tử) mở trường dạy học, nay cháu hai  trăm đời là Khổng Khẩu tự Mồm To, hiệu Mõm Tử cũng dạy “giặc”, chuyên dùng phép phát vấn (đặt vấn đề cho đệ tử bàn luận, cuối cùng bổ sung đúc kết) giảng độc về cái miệng nhưng nội dung biến hóa vô ngần.
            Bài 1.  Miệng để ăn và nói
            Đệ tử: Miệng để ăn và nói, đã ăn thì đừng nói, đã nói thì đừng ăn.
           Mõm Tử: Từ đó suy ra, cứ đút vào cho ngập mồm là nó hết nói. Đây là trình độ sơ trung, kẻ đạt trình độ này chỉ có thể làm nha lại, cỡ cán bộ loèn quèn
 
            Bài 2: Miệng để ăn và nói.
            Đệ tử: Ăn ăn nói nói, nói nói ăn ăn, vừa ăn vừa nói, ăn thường xuyên nói liên miên, nói để ăn ăn lại nói.
            Mõm Tử: Ăn cơ bản nói quan trọng, ăn chủ yếu nói then chốt, ăn chủ đạo nói hàng đầu. Đạt trình độ này có thể ra làm quan, cỡ cán bộ hàng  chức sắc.
 
            Bài 3: Miệng để ăn và nói.
            Đệ tử: Ăn to nói lớn, ăn bạo nói khỏe, ăn càn nói thánh…
            Mõm Tử: Ăn như tư sản nói như vô sản, ăn như quỷ hạm nói như thánh thần. Đạt trình độ này có thể làm đại quan triều đình, cỡ như các quan chức trung ương.

12- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét