TIỂU TỬ VĂN
Nhằm ngăn ngừa rồi tiến tới xóa bỏ nạn ăn bẩn phá tàn
trong giới chức nhà nước, sáng kiến huy hiệu liêm khiết kèm giấy chứng chỉ trong sạch được đưa ra. Muốn đeo phải ra sức phấn đấu.
Nghĩ rằng ai chưa có thì phải nỗ lực
liêm khiết để được nhận, ai có huy hiệu càng phải liêm khiết hơn để giữ, không
lẽ đeo mang danh hiệu liêm khiết để đi ăn bẩn. Nếu ai cũng phấn đấu giữ mình
liêm khiết thì không diệt nạn ăn hại ăn tham ăn tàn phá nát cũng tự tan.
Nghe khỏe re nhẹ te, lí nào cãi nổi, hay hết biết. Thế
là người người đua đeo, chức chức đua đeo, phong trào đua đeo phát động rộng khắp.
Số người được đeo nở rộ, người đeo lan tràn. Hỏi, có
người kín đáo “bật mí” do mua, có đường dây hẳn hoi, bảo đảm loại xịn.
Không có thì sợ mang tiếng không
liêm khiết thiếu trong sạch, xấu hổ. Đăng kí phấn đấu đeo thì phải trần ai
khoai củ bình đi xét lại, nhiêu khê thủ tục, rớt lên rớt xuống, dễ gì. Không biết có nên mua một cái đeo vào như người
ta không?
Tụi nó ăn bẩn như tinh tấy mà còn có
huy hiệu liêm khiết, mình xưa nay chay lạt kiêng khem giữ mình, không tơ hào
chút của công đáng ra được hưởng được đeo lẽ đâu để thua chúng nó, thiệt thòi
quá! Tội gì không mua một cái đeo vào?
Không được đeo thiệt thòi quyền lợi
đã đành, bị coi thường đã đành, ai cũng đeo mà mình không thì thành cá biệt coi chừng bị loại khỏi biên
chế vì gây ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu, đến thành tích tập thể cơ quan. Mối
nguy treo đầu đẳng, không biết có nên mua một cái đeo vào cho liêm khiết như người ta
không nữa?
10-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét