BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Dưa Leo bảo xưa luật dành cho thứ dân, quan lại được miễn giảm, luật vua nên vua trên cả luật. Mướp Đắng cho rằng cứ gì xưa, bây giờ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thời đại tiên tiến, chế độ ưu việt gấp triệu lần chế độ tư bản nhưng chỉ cần xướng ra trường hợp đặc biệt là bao chuyện thượng tôn luật pháp xem như tiêu.
Dưa Leo đe:
- Chớ hồ đồ nói xấu chế độ, định diễn biến sao, bằng chứng đâu?
Mướp Đắng hừm một cái rồi kể:
- Bình đẳng trong ăn nhậu nhưng giới quan chức nhậu cũng có phòng đặc biệt, vô phận sự miễn vào, cấm người lạ lai vãng, cấm quay phim chụp ảnh, nói thế đủ biết.
Học thì có lớp đặc biệt trường đặc biệt, trường hợp đặc biệt khỏi có mặt chỉ cần cử thuộc hạ tới điểm danh làm bài, không đặc cách cho đậu mà bắt phải thi thì xem là thí sinh đặc biệt phòng đặc biệt, vô đó sẵn bài giải, chỉ việc chép, đố trời mà rớt.
Phạm
tội cũng đưa vào diện đặc biệt để khỏi
đưa ra tòa mà chỉ cần kỉ luật kiểm điểm làm phép cho qua, quá lắm thì cách chức bắt về làm người tử tế, cực chẳng đả phải
đưa ra tòa thì xem xét quá trình công trạng
thi đua thành tích để miễn giảm, có tống giam thì cho ở phòng đặc biệt tiện
nghi không thua gì nghỉ ở khách sạn, sướng cha người ta. Chưa hết, tù nhưng được áp giải gọi là ngài, được quan tòa kêu đồng chí, tết nhất giỗ chạp lại về thăm nhà, đặc biệt mà.
Đến chuyện ứng cử cũng lắm món đặc biệt. Điều lệ quy định rành rành nhưng muốn giữ ai thì đưa vào diện đặc biệt cho tái cử. Tái cử một lần- đặc biệt, tái cử lần hai- đặc biệt của đặc biệt, tái cử lần ba- đặc biệt của đặc biệt của đặc biệt.
Món đặc biệt thủ sẵn, cần thì đem ra tung hứng, chơi ngoài luật, quy chế luật lệ ra ma.
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét