MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

NGHE KHÓ LẮM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh  internet

            Loạn bình chuyện nói và nghe, Càng Cua bảo:

            - Nói, phải chuẩn bị ý tưởng, chuẩn bị  lời, phải  có kỹ thuật sắp xếp trật tự câu lời trước sau, tốn hơi tốn sức còn nghe, chỉ cần dỏng tai lên cho người ta đổ vào là được. Nói chủ động- khó, nghe thụ động- dễ.

            Cá Ngạnh hừ một cái:

            - Hẳn gì, nói coi vậy mà dễ.  Lắm tay óc xơ trí tối, cà lăm cà cặp cù cưa, ậm ậm ờ ờ mắc rặn,  à là à là cái cái cái… như đứa trẻ con không thuộc bài mà vẫn hăng nói, hăng diễn thuyết. Nói dở nói dại mà vẫn nói dài nói dai chiếm đài phát thanh hoài hoài, cứ  lãnh đạo là tha hồ thả sức nói, nói dễ!

            Còn nghe ư, đâu có dễ. Mấy tay hăng nói là mấy tay không chịu nghe, mồm  khoái loa thì tai thường bịt. Tai trâu cần chi tiếng đàn, lời hay ý đẹp bỏ ngoài tai, bất biết bất cần. Lỗ tai khoái nịnh thì ghét lời ngay thật, bảo thủ thì ghét nghe sáng kiến, mê tụng ca thì  ghét lời lẽ trái chiều, lề phải thì chỉ khoái  nghe tung hô khẩu hiệu tán chủ trương đường lối như con vẹt mà ghét phản biện vì  cho là đài địch, ngoài luồng, tự diễn biến tự chuyển hóa.

            Nhất là mấy tay mồm luôn leo lẻo lắng nghe, tiếp thu, tiếp nhận, trân trọng mọi luồng ý kiến kể cả  trái chiều, ra vẻ thực tình  lắng nghe thực ra là những thằng cha tai điếc, chỉ chuyên bắt người khác nghe chứ không chịu nghe ai cả.

            Vậy đó, nghe khó lắm.

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 5-3-21,13L,1 lượt chia sẻ
    Will Blower 95 triệu dân Cứ nghe mấy thằng bịp dân từ 45 năm nay chưa chán à

    Trả lờiXóa