MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

TA SỐ DZÁCH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
            Ba Khều vỗ vai  Hai Ngoáy hí hửng :
            - Tin ngoại giờ chót đây!
            - Giờ chót giờ bét gì nói nghe coi!
            - Nè, nghe đâu bên xứ Ăng-lê người ta cải cách hành chính bằng cách giảm bớt sự hiện diện  của các chuyên viên ở các công sở. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cứ làm việc ở nhà, khỏi cần tới cơ quan, khi cần thì liên  hệ qua điện thoại hoặc qua mạng. Tính ra nhà nước lợi vì khỏi tốn chỗ, khỏi tốn nước non trà lá, khỏi tốn người phục vụ, giảm bớt chi phí mà vẫn quản lí tốt, công việc vẫn chạy. Còn người làm việc thì khỏi đi lại hao xăng, khỏi gây nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường, nhân tiện coi nhà luôn, bận may-ô quần cộc cũng được, mệt thì ngã lưng một cái… Trăm thứ tiện.

            - Tưởng gì, chuyện xưa như trái đất mà cũng ham kể.
            - Chuyện ngoại hiện đại, sức mấy mà xưa!
            - Ba món đó ở xứ ta có từ mười đời rồi cha!
            - Dóc, cái gì cũng ở ta, ta đâu?
            Hai Ngoáy thủng thẳng:
            - Dóc gì, ở ta lắm vị hàng chức sắc con chức sắc lớn lắm khi khỏi cần làm việc văn phòng, cứ đem luôn về nhà kí cóp, có bà xã bàn bạc thâm mưu nên sáng suốt giải quyết cú nào vô cú đó. Thế mới có chuyện cửa hậu, lập văn phòng hai. Nếu thấy ở nhà không ổn thì lập văn phòng di động tức đem quách vào quán nhậu mà kí mà phê, sẵn mồi màng bia bọt, có các cô tiếp viên trợ lực, tha hồ phê kí. Rõ bụt nhà không thiêng, cứ lo đi tìm đi học đâu ngoài ngoại, món truyền thống món hiện đại nào mà ta chẳng có. Ta đón đầu đi trước thời đại từ ba đời tám hoánh rồi!
            Ba Khều nghe, chớp ngớp:
            - Hay! Ta hết sảy, ta số dzách!







1 nhận xét:

  1. 22 tháng 2, 2018Facebook: 12Hồ Hạnh, Jean Baptist and 10 others-1 Share
    Hong Donhu Đi tắt... vòng, đón...đuôi !!!
    Hồ Hạnh Kiểu này xưa rồi thời nay dùng tk
    18 tháng 4, 2018Tung Le, Huy Binh Nguyen and 3 others
    18 tháng 5, 2019Đình Thiên Tô, Đặng Mỹ Thúy and 8 others-3 Shares
    Hy Vo Nước mình cái gì cũng đi trước thời đại! Đến như phớt Ăng lê cũng còn học hỏi. Nhưng hay nhất là kéo theo nhiều ngành nghề phát triển ké. Như ngành sản xuất bia, ngành rượu tây lậu, ngành vốn tự có, ngành quán xá v.v...Một bức tranh kinh tế toàn màu hồng. Phấn khởi quá, sắp sánh vai với Căm và Lào!
    Khoa Thai Cái chi cũng dối trá chỉ có tiền là thật ..

    Trả lờiXóa