TIỂU HÙNG TINH
Bàn
chuyện quan điểm lập trường, Ba Chĩa bảo trước sau bất nhất, thiếu rạch ròi tức
là không kiên định.
- Nói cụ thể cái coi!- Năm Chọc
khươi vào.
- Ví như kinh tế hoạch định còn gọi
là kinh tế có kế hoạch, kinh tế chỉ huy là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, là
tiến bộ, văn minh, phù hợp với quy luật
phát triển. Còn kinh tế thị trường cạnh tranh là nền kinh tế tư bản, cá
lớn nuốt cá bé, người với người là sói, là lạc hậu phản động, phản tiến hóa,
trên đường diệt vong. Phải rạch ròi phân định địch ta chứ không được nhập nhằng, dao động ngả nghiêng.
- Thế sao tới nước tư bản nào, gặp
thằng cha tư sản nào cũng nài nỉ mong chúng sớm công nhận cho là nền kinh tế thị
trường? Kinh điển một đằng lập luận một nẻo, trước nói khác làm khác nay nói
khác làm khác là sao? Bộ đánh mất quan điểm lập trường rồi hả?
- Không phải, đó chỉ là sách lược đối
địch.
- Đối địch thế nào?
- Nên nhớ, muốn đánh địch phải làm
cho địch mất phương hướng, lừa để nó nhầm lẫn kinh tế thị trường rồi nhào
vào là hạ đo ván. Chúng la lên thì mắng cho rằng chúng bay thiếu trình độ
nhận thức, non yếu chính trị, chỉ hiểu có một nửa, ta nói kinh tế thị trường là
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứ đâu phải nói kinh tế thị trường
như kiểu tư bản giãy chết chúng mày. Đối địch đấy, vững vàng kiên định đấy, ai dám
bảo là dao động ngả nghiêng.
7-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét