MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

BỐN ĐIỀU PHẢI THANH TRA


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho vinashin sụp đổ
            Thiện hạ  xì xào về chuyện  kinh doanh của cơ sở Tề Thiên. Chuyện đến tai, Trang Vương nước Kinh phải sai người xuống dọ xem tình hình. Sứ giả về bẩm rằng:
            - Không cần thanh tra cơ sở Tề Thiên.
            Hỏi: - Tại sao?
            Đáp: - Cơ sở Tề Thiên đang bung ra làm ăn xôm tụ, cơ ngơi xây mới đồ sộ khang trang, có sân quần, thủy tạ, vườn hoa cây kiểng, phòng ốc trang bị máy lạnh, đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì khách sạn năm sao, như chốn cực lạc. Cán bộ nhân viên tàn tàn mà  hàng tháng hàng quý  được thưởng gấp chục lần lương. Trưởng giám phó giám đi nước ngoài như đi chợ. Ngày nào cũng tấp nập khách khứa, liên hoan chiêu đãi liên tù tì. Thần ghé xuống có ngày một mà được đãi chơi hai chầu ở đại nhà hàng, hết biết đường về. Nội chừng ấy thôi cũng biết nó đang sung, ăn nên làm ra, trên đà thắng lợi.  Giờ tiến hành thanh tra khác gì thọc gậy bánh xe làm cản trở, đỗ vỡ  hoạt động kinh doanh  của họ.  Nên khuyến khích động viên, cần thì  gọi lên báo cáo rút kinh nghiệm để nhân điển hình là được.
            Trang Vương hoang mang chưa quyết thì triều thần Ninh Quốc thưa:
            - Nếu đúng vậy thì phải tiến hành thanh  tra ngay. Đi vay vốn ngân hàng mà không lo kinh doanh chỉ lo dựng lầu đài, tô trét phô trương để  kiếm chác phần trăm, giam vốn để chịu lãi- đó  là một điều đáng thanh tra.
            Thời buổi vật lộn kinh doanh mà không lo tích vốn mở rộng sản xuất, vốn vay mà đem thưởng vô tội vạ như vậy nếu không  khai man tốn thuế, khới cạp tài sản cố định, xẻo xực kinh phí ngân sách để chia chác nội bộ là gì? Đó là hai điều đáng thanh tra.
Trưởng giám phó giám trình độ ở mức cộng trừ hai phép mà nối đuôi nhau đi nước ngoài như đi chợ chắc cũng nhằm  tiếp thị ma-đam mũi lõ cho phong phú mùi đời chứ biết cóc quái gì mà  bàn đối tác liên doanh. Có liên doanh liên kết biết đâu lại khiêng ba món nghĩa địa, quơ rác về gây họa. Đó là ba điều đáng thanh tra.
Ngày nào cũng liên hoan chiêu đãi nếu không nhằm khóa mõm trên chêm hàm dưới, phá tán của dân của nước là gì? Đó là bốn điều đáng thanh tra.
            Sơ sơ bốn chuyện đó thôi cũng đủ thấy phải tra xét. Nếu không làm sớm, đến vỡ nợ, tụi đó không bỏ trốn cũng thí cái mạng cùi ra, coi chừng lại liên lụy đến cả nhà vua đấy!
            Trang Vương toát mồ hôi, cực chẳng đả phải chuẩn tấu. Kết luận thanh tra y chang. Trong một thời gian ngắn, cơ sở Tề Thiên đã làm thất thoát hàng nghìn tỉ, ngang tổng ngân sách nước Kinh một năm.

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK: 6You, Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 3 others-1 Share

    Hy Vo Còn thiếu một điều là phải thanh tra những ông thanh tra.

    Trả lờiXóa