MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

NGỰA + LỪA = LA




          Tuổi ả Ngựa mới vừa đôi tám
“Nghèo” đã siêu quạng cũng bậc siêu
 Đứt dây cương sớm hóa liều
 Vi vu sớm tối cặp Kiều mà câu

          Trúng Lừa Kiều dính bầu tâm sự
          Ngày đêm ôm của nợ mếu ròng
          Sở Lừa quất ngựa truy phong
                                            Ả Ngựa đỏ mắt ngóng trông mịt mù
                                            Của nợ cứ lù lù bành trướng
                                            Rồi đủ ngày đủ tháng khai hoa
                                            Đặt tên cho nó là La

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 19 Kim Tran, Vệ Quách Đào and 17 others
    1 share

    Lê Thành Nội- Đại khái La là một loại "Cẩu tạp chủng"!!

    Quang Đa Võ Hình như... Sấm trạng Tình...!
    He he...

    Quoc To Cong- Con lừa XHCN dan díu với con ngựa Tư bản đẻ ra con la Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

    Trả lờiXóa