MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

THỂ DỤC LÀ MÔN HỌC ĐÁNG SỢ NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Thời đi học vui lắm nhưng sợ, sợ nhất là các môn khó, học không thuộc, làm bài không được, bị điểm kém lắm khi còn bị đánh đòn, sợ…

            Có lần hỏi một số học sinh trung học rằng sợ môn nào nhất. Cứ nghĩ là các em sẽ trả lới sợ môn Toán vì khó, sợ môn tiếng Anh vì mất căn bản, sợ môn… nào ngờ các em đồng thanh  bảo rằng sợ môn thể dục.  Cứ nghĩ đây là môn vui khỏe năng động  ai cũng thích  nào ngờ lại nghe câu trả lời như vậy.  Hỏi thì các em bảo gặp ông thầy “hắc ám” bị đì điểm là chết. Các môn chính  đều điểm cao nhưng  bị thể dục chơi ác điểm thấp là xuống hạng ngay.

Môn thể dục là môn khó nhất trong các môn học!

            Thăm dò một số bạn  sư phạm tiểu học và sư phạm mẫu giáo xem môn học nào khó, hóa ra các bạn không hề ngán các môn chuyên ngành mà ớn nhất là môn thể dục.  Hỏi sao thì  bảo lí thuyết các bộ môn thể dục rầy rà rắc rối không tài nào mà nhớ cho được. Ví dụ như môn bóng chuyền, cứ  hướng dẫn sơ thao tác rồi cho ra sân vừa đánh vừa sửa là ổn thế nhưng lại bắt nhớ thuộc lòng để làm bài nào  quy cách sân bóng, chiều dài mỗi cạnh,  độ cao của lưới… Nâng bóng thì bàn tay thế nào, các ngón chụm xòe ra sao, thế nào là bóng dính… Đỡ bóng thì tay phải chụm lại ki thế nào, khom người ra sao … Các môn khác như cầu lông, bóng đá, bóng rổ… cũng bắt phải nhớ chi tiết từng thao tác, khó khăn rắc rối gấp mấy lần nhớ các công thức , định lí toán học nữa…

Thể dục là môn học đáng sợ nhất!

            Lại một lần gặp các sinh viên đại học, tự nhiên có, xã hội nhân văn có, hỏi môn nào khó nhất  thì bảo  môn chuyên ngành nào cũng khó nhưng ớn nhất là môn thể dục. Bảo môn thể dục chỉ là điều kiện thôi chứ  gì mà dữ thế, các anh chị  phân trần: Cái khó của môn này chính là chỗ ông thầy dạy.  Mấy ổng cứ nghĩ  môn  mình chỉ là môn điều kiện, không phải môn chính, mặc cảm vì bị nhạo đầu óc ngu si tứ chi phát triển,  nghĩ rằng sinh viên từ coi thường bộ môn dẫn tới coi thường người dạy nên chỉ cần thầm thì, cười cợt, tỏ vẻ gì đó là bị thầy ác cảm ngay, nghi là kẻ “phạm tội”, cứ thế đì xếp  vào loại không đủ điều kiện làm cho điêu đứng khốn đời.

            Thể dục đúng là môn kinh hoàng nhất!

 

2-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét