MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

ĐOM ĐÓM ĐÈN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Mùng Tơi hí hửng bảo kiếm được món làm ăn để thoát nghèo lên giàu được rồi. Hỏi món gì bảo người ta đang tìm mua gom đom đóm. Rau Răm hừm một cái ngăn:

            - Mua móng trâu, mua đĩa, mua rễ hồi, mua lá điều, mua lá sắn, hết ngón giờ lại bày chuyện mua đom đóm, coi chừng mắc bẫy thằng Tàu cộng rồi mất cả chì lẫn chài đó. Mà nè, chúng mua đom đóm  thế giá cả thế nào?

            - Kí cả tỉ. Gom được một kí là mãn đời hết kiếp mùng tơi. Đây là sáng kiến thằng Ta, hàng hiếm bán nội bộ còn không đủ lấy đâu xuất khẩu mà sợ thằng Tàu bịp, đừng lo!

            - Thế  người ta gom mua đom đóm làm gì vậy?

            - Nghe đâu để bỏ vào vỏ trứng, bỏ vào vỏ cà làm đèn đọc sách học bài.

            - Thời buổi  4.0 mà bày cái trò ngô nghê trẻ con. Dẹp đi, chớ nghe chúng  nó bịp.

            Mùng Tơi tin tưởng:

            - Bịp sao được, có sách có chứng đàng hoàng, liên quan chuyện mấy ông  chóp bu đâu phải chơi. Ông nào cũng xuất thân nghèo khổ, tuổi thơ khốn khó gian nan nhưng nhờ đèn đom đóm   trở thành xuất chúng, oai to quyền lớn, công trạng hiển hách. Nhờ đom đóm mà có lãnh đạo, đèn đom đóm  là nhân tố  tạo nên đỉnh cao trí tuệ, làm ngọn đèn pha soi đường dẫn lối. Lãnh đạo ưa là có, muốn là được nhưng lên được phải có thuốc thần đom đóm, đua nhau mua đom đóm chính là cách mua thần hồn cốt cách lãnh đạo vậy. Để rồi coi, tin này bung xì là thiên hạ sẽ ầm ầm sục tìm đom đóm, tiền tỉ trong tay mà không nhanh tay lùng kiếm vợt chụp sẽ bị vét sạch hỏng ăn đó.

            Nghe tiền tỉ, Rau Răm mơ màng:

            - Nếu đúng là đom đóm giúp bọn quan lên quyền lên hàng chóp bu thì  biết đâu cũng giúp bọn ta cơ hội lên đời. Mà nè,  không biết chúng thu mua  thêm ba thứ vỏ trứng vỏ cà để làm đèn không nữa…

 

4-2021

1 nhận xét: