TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội xóm nhà lá Đầu Doi bàn chuyện học tập noi gương. Mọi người thắc mắc rằng học ai thì Mùng Tơi bảo:
- Cán bộ lãnh đạo dân, cán bộ đi trước làng nước theo sau, học tập theo gương cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo vì họ có quá trình cách mạng, được rèn luyện thử thách, chí công vô tư. Cán bộ luôn đi sâu sát chỉ dạy dân, học theo cán bộ là dễ dàng hiệu quả nhất.
Có người thắc mắc học gì, y bảo:
- Học tinh thần cách mạng, tinh thần cống hiến hi sinh phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Bù Ngót nghe, cười khẩy:
- Sao giống tuyên truyền tuyên huấn quá, phải nói là học theo cách làm giàu của cán bộ mới thực tế.
Nghe làm giàu, ai cũng háo hức, Bù Ngót tiếp:
- Không thấy các giả từ bưng ra trên cối dưới râu thế mà lãnh đạo một thời gian của cải, đất cát, biệt phủ, xe hơi không thiếu thứ gì.
Rau Răm e dè:
- Tay không hoàn toàn, vô sản chính hiệu mà đùng một cái giàu quá cha thằng cha tư sản, nước này chỉ có tham nhũng, học theo để ở tù mọt gông sao.
Rồi ngẫm nghĩ:
- Thực ra muốn tham nhũng để vào tù như các giả đâu phải dễ. Muốn tham nhũng phải có chức quyền, muốn chức quyền phải có “bằng đỏ”, có “bằng đỏ” nhưng không băng bè phe cánh thì tham thế nào được. Ngay cả vào tù đi nữa thì lãnh đạo là tù có tiền, có tiền mua tiên cũng được còn thằng dân tù rỗng túi tàn đời, đâu dễ gì học tập cán bộ!
4-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét