MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

ĐỘC TRỊ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Lí Tư  được vua Tần  trọng  dụng  cho  làm  quan trung thư lệnh (thừa tướng) nhằm thực thi chính pháp, một loại  chủ nghĩa sắt máu  để thống  trị dân chúng, biến    hội  thành một trại quân nô lệ, trăm  họ phải  răm rắp tuân  thủ.

            Chính pháp   có khoản cấm chê. Chê bai chính lệnh bị    xem là làm phản    bêu  riếu triều  đình, làm mất uy tín nhà  vua, gây sụp  đổ chế  độ,  tội từ hành hình   đến  tru  di tam tộc.

            Có kẻ  tưởng  cấm chê thì được khen  bèn  chuyển  qua ca ngợi  chính lệnh cũng  bị  cắt lưỡi vì  bị cho  rằng đây    bọn  đầu lưỡi lật  qua lật lại, hay khen  cũng là hay chê, lắm kẻ  làm bộ  khen nhưng thâm tâm  chê bai  căm thù, phải  nghiêm  trị.

            Rằng   phận  làm  dân  phải không nghe  không thấy  không  biết (tam  không), phải triệt  để  tuân thủ thi hành, không  được  có ý kiến bình phẩm khen chê  chính lệnh triều  đình. Dân chúng ngậm miệng thin thít, sợ hãi  một phép. 

            Có kẻ thuộc hạ băn khoăn thưa   với Lí  Tư rằng có thể  cấm  miệng không cho  nói nhưng  làm  sao  kiểm  soát  được, cấm  được   cái ý nghĩ  trong  đầu  bọn  dân chúng.  Lí Tư nhắc nhở:

            - Không  cho  nó nghĩ bằng  cách  bắt nó xem chính pháp triều  đình như kinh nhật tụng, phải  nói theo, hô theo, tụng đọc thật thông  suốt. Theo  dõi bằng  cách truyền bá nhồi  sọ, bắt thu  hoạch, kiểm  thảo, cần thiết thì phê  đấu. Cũng phải  thử thách bằng  cách phát  động nói kiểu  trăm hoa  đua nở trăm nhà  đua tiếng (bách hoa tề phóng, bách  gia tranh minh), nhử rắn  khỏi  hang  đập  cho dập  não  hết  suy nghĩ luôn.

            Nên nhớ phải  chuẩn  bị  sẵn đòn phép quy  tội nào  phạm quan  điểm tôn  quân, trái  lập  trường  đế  vị, sai  chủ  trương hoàng  đế, ngược đường lối triều  đình, phản  lại  vương  triều, diễn  biến chuyển hóa  có lợi  cho  địch… Trăm  tội  đổ  đầu, chém!           

28-4-23

1 nhận xét: