TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vào
ngành trị an, ngành chuyên chính sức mạnh
nên y được rèn tập thể lực và võ thuật tối
đa. Y có thể đỡ đòn, đoạt dao, đấm đá, khóa còng nhanh như chớp điện, đối
phương khó bề chống đỡ.
Tưởng thế là đủ nào ngờ được bảo kín
rằng chỉ mới đạt mức thông thường, chưa tới trình độ hiểm thế độc chiêu. Bèn
bày tiếp cho thế đánh trúng chỗ hiểm có
thể làm tàn phế nhưng không lưu dấu vết, lỡ chết cũng vô bằng. Không cần đánh đập
tra khảo, chỉ cần bóp dí đúng chỗ huyệt
đủ làm đau đớn chịu không thấu, có bao nhiêu đều khai tuốt tuồn tuột thậm chí
không có cũng khai thành có, không phạm
cũng xin khai báo có phạm có làm, vô tội cũng xin nhận hết mọi tội lỗi
Tưởng đã thông đạt bí quyết nào ngờ được
bảo kín rằng cao nhưng chưa siêu, độc ác nhưng chưa tới mức độc địa, phải luyện
tiếp mới đủ mười thành công lực mới đạt hư chiêu siêu thế. Rồi kín đáo thị phạm bí truyền. Trước hết là ngón
điện giựt, đột ngột bất ngờ nhưng phải đúng bài bản. Đang tranh qua nói lại vậy đột ngột ngã
ngang xuống đất giãy đành đạch rồi hô
hoán bị đối phương thúc cùi chỏ, chống người thi hành công vụ, bắt vạ. Ngón thứ
hai là điện hút. Đối phương tự đập đầu đập thân liên tiếp vào dùi cui làm cho bầm
dập thâm tím mình mẩy mặt mày. Rồi thân thể như bị điện hút, cứ va vào chân
giày làm cho dập gan bể lách tràn dịch màng bụng có khi phải bỏ xác tại đồn.
Bề trên còn bảo kín rằng ngón hư
chiêu siêu thế này cần có thêm cái lưỡi nghiệp vụ ngành hỗ trợ nữa mới thành công.
Xong, cho hạ san.
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét