ảnh internet
Ba Thâm hỏi về bí quyết làm tốt công tác tổ
chức cán bộ, Tổ Cán bảo:
- Muốn làm tốt phải tìm được điểm yếu
của đối phương, nắm được huyệt đạo, cần thì bấm một phát là xong.
Thấy Ba Thâm chưa hiểu, Tổ Cán giảng giải:
- Ngươi đã thấy người ta chơi bài xì tẩy chưa? Trong
dãy bài ngửa thì có một con sấp, đó là con bài tẩy. Con bài tẩy này hoàn
toàn bí mật với đối phương, chỉ có người chơi biết. Chính đây là con bài sinh tử
nhất làm cho đối phương đoán già đoán non không ra, làm cho đối phương sợ sệt,
làm cơ sở để bẫy đối phương vào tròng hoặc tố cho đối phương thua chạy. Khi chắc
thắng, lật tẩy một phát là đối phương chết ngắc.
- Nhưng chuyện đó ăn thua gì với
công tác tổ chức cán bộ?
- Tổ chức cán bộ cũng vậy thôi. Bắt
khai đi khai lại nào khai lí lịch ba đời ba họ, kê khai quá trình hoạt động, kê
khai tài sản, kê khai bằng cấp rồi tự phê tự kiểm đủ trò, từ đó đối chiếu rà
tìm những điểm đen, những chỗ giấu giếm, những chỗ sơ hở sai lệch rồi ém lại. Đây
là con bài úp, con bài tẩy, điểm tử của đương sự, giấu trong tối, khi cần thì lôi ra hài tội rằng
kê khai thiếu trung thực, thiếu minh bạch, giấu giếm tổ chức, có dấu hiệu đáng
ngờ, vi phạm những điều cấm… rồi quật cho
rơi đài.
Tổ chức là phải tìm ra tử huyệt, đặt
đối tượng trong tầm ngắm, muốn đưa lên thì nhẹm lại, muốn hạ xuống thì moi ra,
như cá trên thớt, cần thì đánh vảy cái một, xong.
Ba Thâm vốn nòi hiểm mà nghe cũng phải
rùng mình.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét