MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

DÍNH LÍ LỊCH NGƯỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

 

          Sống lẻ loi giữa bầy khỉ, y ghét và buồn lắm, nhưng rồi bị ép thích ứng rồi gợi ý  gia nhập bằng cách mọc lông, tập tính khỉ.
            Không nết khỉ nào mà y không được truyền dạy để  được thăng tiến trên con đường khỉ. Được chúa khỉ khuyến khích y tập múa may, nhe nanh phùng má khẹc khẹc, gãi gãi, quậy chọc, cắp giựt phá phách…nhưng vẫn sường sượng làm sao ấy.
            Y vẫn bị chúa khỉ chê  là chất khỉ còn ít, tính người còn  nhiều quá, chưa giống khỉ.
            Lại luyện tập phấn đấu phá phách gào khẹc nhiều hơn nhưng vẫn  bị chê rằng còn vướng víu lí lịch người.
            Hỏi khi nào thì khỉ hóa hoàn toàn, bảo cũng phải ba đời tẩy rửa cho đỏ đít mới thành khỉ chính tông, nguyên tắc tổ chức là vậy.

11- 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét