MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

ĐẬU NHIỀU HỎNG LẮM


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Tỉnh Chủ trị nhậm vùng xa, nhân tài không có nên treo bảng cầu hiền. Trong số đơn có một  hồ sơ  được sự tự khai có bằng tiến sĩ, hai bằng thạc sĩ, ba bằng đại học, có đủ cao cấp, C vi tính, C Anh văn đàng hoàng.

Coi hồ sơ, Tỉnh Chủ hí hửng:

            - Muốn ngủ gặp chiếu manh, đang cầu tài thì  đại nhân tài tới, đủ các phương diện xã hội nhân văn, đây chính là bậc đa năng đa tài quý hiếm, hồ sơ đẹp quá, cần thu nhận gấp kẻo nơi khác biết người ta rước mất.

            Thức Nhân nghe, ỡm ờ có đậu có hỏng, đậu nhiều hỏng lắm, biết đâu!


            Tỉnh Chủ bực dọc:

            - Có đậu có hỏng thì đậu nhiều phải hỏng ít đi chứ. Ví như một lớp đi thi, số người đậu cao thì số hỏng phải ít lại, sao thầy nói năng ngược đời vậy?

            Thứ Nhân từ tốn:

            - Đó là xét hỏng đậu trong một số người còn đây là xét hỏng đậu trong một con người.

            Tỉnh Chủ ngơ ngác, Thức nhân giảng:

            - Đậu nhiều hỏng nhiều vì sao? Vì thời buổi học hành chụp giựt, lắm kẻ nhờ quay cóp, nhờ xin điểm, nhờ mua đề, nhờ làm luận văn luận án… Có bằng nhờ chay chọt lo lót, bằng nhiều đậu lắm không biết có thêm được bao lăm kiến thức nhưng  hỏng mất tư cách, càng đậu càng hỏng.  Chớ thấy ba mớ bằng cấp hoa hoè hoa sói nhiều mà ham, coi chừng đó là ba thứ nguỵ trang giấu dốt, nhầm chết!

            Tỉnh Chủ không tin. Thức Nhân bảo cứ thử. Hỏi thử thế nào thì bảo trực tiếp thử sức học, thử khả năng, thử việc, thử cho giao tiếp với tây, thật giả biết liền. Tỉnh Chủ liền thông báo thử công khai để kiểm tra trình độ năng lực.

            Chủ nhân hồ sơ “đẹp- xuất chúng- đỉnh cao- quý hiếm” bảo rằng người ta bằng cấp ngất trời, chứng chỉ cùng mình không lo long trọng rước vào mà đòi kiểm tra, rõ xứ dốt nên không biết quý trọng nhân tài, chui vào đó làm gì.  Rồi ra vẻ bị chạm tự ái, tuyên bố rút đơn.

            Bấy giờ Tỉnh Chủ mới ngớ ra, thắc mắc thiệt vàng sao sợ lửa, tìm người tài khó thật.



2-1012

           

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK: Đinh Thị Thanh Điệp, Vietluan Nguyen and 3 others

    Hy Vo Bằng cấp, chứng chỉ, ngon lành, vang danh như mõ. Các ông nhân tài này, chào thua. Nên khuyên các ông ấy về nhà hót phân gà là phù hợp khả năng.

    Trả lờiXóa