MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

LO NƯỚC LO NHÀ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lên lớp bọn đệ tử, Sư Tử hỏi:
            - Bọn ngươi  học làm  quan là để lo nước lo nhà, thế đã biết lo nước lo nhà là lo thế nào không?
            Cán Xạ tỏ ra thuộc bài, mau miệng:
            -  Lo nước lo nhà tức  là lo nước trước  lo nhà sau, phải cống hiến hi sinh vì sự nghiệp tổ quốc nhân dân, coi trọng lợi ích chung mà coi nhẹ lợi ích riêng.
            Sư Tử hừm một cái:
            - Nè, bộ  ngươi định giở bài bản giáo huấn lại ta hả?
Cán Xạ sợ sệt nín thinh. Sư Tử an ủy:
- Giáo khoa bài bản khẩu hiệu vậy thì cứ hô vậy nhưng nên nhớ “dzậy không phải dzậy” mới là thực tế.
            Tới phiên minh, Tử Nho thưa:
            -  Tề gia rồi mới trị quốc, sắp xếp xây dựng gia đình thật mẫu mực rồi mới ra làm quan để  trị quốc bình thiên hạ, như vậy là lo nhà trước lo nước sau. Ở bên Tây bên Mẽo cũng thế, người ta phải lập nghiệp thành công, gia đình gương mẫu thậm chí giàu có mới ra tranh cử chức này chức nọ để đóng góp xây dựng cộng đồng, cống hiến cho đất nước. Lo nhà chưa xong  mà đòi lo nước, ai tin!
            Sư Tử lắc đầu:
            -  Ba chuyện xưa cũ rích không tàu thì đâu đâu bên tây bên u nhắm nhò gì, ăn thua là chuyện bên ta này. Không  đổi mới tư duy, cập nhật tình hình coi chừng lạc hậu, không ăn rơ, chưa kịp làm quan đã bị sa thải đấy.
            Bọn đồ đệ kính cẩn xin nghe, Sư Tử cao giọng:
            - Nên nhớ lo nước chính là để lo nhà, đạo làm quan thời nay phải thế. Phải chạy, chưa chức thì phải chạy cho có chức, chức nhỏ phải chạy cho được chức to, chức to phải chớp cho được chỗ béo bở, chụp được chỗ ngon ăn… Có chức thì có quyền, có quyền mới có lợi. Quyền chức vào tay thì nhà nước là nhà ta, tiền của nhà nước tuôn vào nhà ta, lo nước là để lo nhà, không những lo cho cả  nhà mà còn lo cho cả họ còn được.
            Bọn đệ tử dạ rân.

5-2019

1 nhận xét:

  1. 29 tháng 5, 2019 Facebook: Hoai Nam Pham, Đinh Thị Thanh Điệp and 7 others-1 Share
    Hy Vo Nhập nhằng như vậy mới trở thành tư bản đỏ lòm được. Còn dân đen nước trước (thuế má, phí này phí nọ, lâu lâu các mặt hàng thiết yếu tăng một phát chơi).lo việc nước trước đã, không thì khó sống, sau tới việc nhà nhìn nhau trừ bữa.
    Đinh Thị Thanh Điệp Đúng thực tế quá !
    Lua Hai Lo kiểu này đúng là nhà giàu to ,nhưng ...Nước ...Thành Tro !
    27-7-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa