MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

CÁI THẦN CỦA BÁO CÁO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Sếp giao y làm báo cáo đánh giá tình hình cơ sở để gởi lên trên. Nhận nhiệm vụ, y lao vào truy lục xử lí tài liệu. Trong tinh thần  nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng nói thật giúp cơ sở chữa chạy, y tập trung vạch hết các  khuyết điểm,  bệnh trạng  của cơ sở.
            Sếp xem, quẳng lại, bảo:
            - Mặn chát, nuốt sao nổi!
            Y ôm về ngẫm nghĩ: Mặn nuốt không nổi thì phải thêm ngọt vào, phải nhạt hóa. Y liền tăng ưu giảm khuyết, giữ ưu khuyết ở vị thế năm mươi năm mươi cho cân bằng.
            Báo cáo chuyển lên, sếp lắc:
            - Bầy nhầy nửa nạc nửa mỡ, khó nuốt!
            Lại ôm về, ngẫm nghĩ:  Sếp khoái nạc thì  tăng nạc bỏ mỡ, nạc hóa một phát là dễ nuốt ngay. Thế rồi y lóc hết, không để lại một chút bầy nhầy bạc nhạc nào, nạc hóa hoàn toàn. 
            Chuyển lên. Tưởng chuyến này  ngon nào ngờ sếp trả lại, phê:
            - Giống thịt hộp quá!
            Ôm báo cáo về, căng đầu vắt óc rút kinh nghiệm, y sáng  mắt ra, tự nhủ mình ngu.  Phải chừa lại một chút mỡ màng bầy  nhầy chứ, sao lại lóc hết đi. Chút mỡ bầy nhầy bạc nhạc kia không làm giảm mà làm tăng giá trị miếng thịt, làm người ta tưởng là thịt thật, thịt tươi. Ngọt béo ưu điểm ai không thích nhưng phải có chút cay chua  khuyết điểm món ăn mới hấp dẫn chứ! Cái thần của báo cáo là chỗ này đây.
            Nghĩ sao làm vậy, y thêm một chút bầy nhầy vào. Sếp đọc, gật gù đắc ý, khen ngợi rồi thăng y lên chức Thầy đề.

1 nhận xét:

  1. Facebbook: Đình Thiên Tô, Khoe Nguyen and 8 others-2 Shares
    Hy Vo Phải biết cách báo cáo! Thí dụ như: mặt này tốt, mặt kia đang chuyển biến tích cực, nắm bắt thời cơ v.v...Tuy nhiên còn có một số yếu kém chúng ta phải ra sức sửa chữa khắc phục.
    Tuong Vu Bạn đã thuộc lòng chúng.
    13-7-23,10L

    Trả lờiXóa