MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

XUẤT KHẨU Ô SIN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

 

          Ngẫm nghĩ một hồi, Rau Răm bảo  ô sin ngày nay có giá. Ô sin xưa chỉ quanh quẩn làm ăn trong làng trong xứ cỡ như chị Dậu đi ở vú, Cái Tí đi ở đợ cho nhà Nghị Quế, còn nay, nhiều làng không bóng đàn bà, ô sin  vượt biên giới, mang tầm quốc tế, được xuất khẩu qua Hàn qua Đài qua Nhật. Do đâu mà ô sin được giải phóng, được lên giá?

            Ngò Gai lấp lửng:

            - Do chính sách mở cửa hội nhập mà phong trào xuất ô sin phát triển góp phần làm cho cơ đồ đất nước chưa bao giờ được như ngày nay. Cũng là chính sách có đi có lại, ta xuất qua Hàn  hai chục nghìn ô sin thì Hàn xuất qua ta hai chục nghìn ông chủ, đôi bên cùng có lợi. Nên nhớ, ô sin ngày nay có giá hơn cả trí thức nữa đấy.  Hàng chục nghìn giáo sư tiến sĩ mà xuất không ai mua, người ta chỉ mua ô sin chứ trí thức bậc cao, nhãn mác XHCN đàng hoàng thì lại chê.

            Rau Răm chưa chịu:

            - Nên nhớ, trí thức  Việt ra ngoài có thớ, được trọng dụng, có tên tuổi ngon lành. Ta cũng xuất khẩu trí thức đấy chứ!

            Ngò Gai gạt đi:

            - Không phải xuất khẩu mà xuất huyết. Nạn chảy máu chất xám trước đây là vượt biên Vượt kiều,  bây giờ là du học du lịch, qua bển rồi ở lì  kiếm cho được thẻ xanh thường trú để nhập tịch. Nạn chảy máu chất xám là xuất huyết não chứ đâu phải xuất khẩu, đừng có nhầm.

            Rau Răm vỡ lẽ:

- À ra là thế!

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook-9-2-21,1 lượt chia sẻ
    Đạt VõChính xác... Sở dĩ như vậy là do lãnh đạo của ta tốt nghiệp đại học ngu dốt ,ngu dốt có đào tạo bài bản chứ không phải là ngu dốt tự nhiên....
    Ngôđăng HựuKhông giữ được người tài góp sức góp trí tuệ để xây dựng đất nước là có tội với tiền nhân với quê hương đất nước và các thế hệ con cháu !
    Hy VoChết cha! Vấn nạn chảy máu ô sin. Thế này các ông chồng cứ an tâm xơi cơm hộp và chổng mông lau nhà và giặt giũ, trông con. Nguy hiểm quá!
    Tuong VuOsin đi không trở về...

    Trả lờiXóa