TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bàn tự hào khoe:
- Ta cao cả, bề thế, nào bàn ăn, bàn làm việc, kể cả nơi bàn thờ linh thiêng. Còn ghế thấp tè, thân phân bên dưới, làm chỗ ngồi cho người ta.
Ghế không vừa:
- So chạy bàn với chạy ghế xem ai quan trọng cao sang hơn là biết. Dân chạy bàn là thứ phục dịch còn dân chạy ghế toàn là lãnh đạo cả đấy. Ghế bây giờ thể hiện quyền cao lộc trọng ăn trên ngồi trốc, không ghế chỉ làm thằng dân thằng lính, viên chức xoàng xĩnh, phải có ghế mới lên hàng quan chức lãnh đạo dẫn lối chỉ đường. Ghế cao lộc trọng danh đầy, có ghế là có tất cả nào danh vị, danh vọng, danh tiếng, danh lợi, danh hiệu, danh nhân…
Hỏi người ta xem thử, muốn chạy bàn hay chạy ghế?
Bàn
hết ý.
7-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét