TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Học ngửi để lên hàng mũi quan, được hỏi:
- Ngửi để làm gì, ngửi như thế nào?
Mũi thưa:
- Ngửi để phân biệt thơm thối, không nhầm lẫn giữa thối và thơm.
- Đó là ngửi kiểu mũi thường, đâu phải ngửi của mũi quan. Mũi quan phải biết ngửi thơm ra thối ngửi thối ra thơm. Thích thì thối ỉnh cũng ngạt ngào hương hoa, ghét thì hương huệ hương lan cũng thành thúi địt. Hợp ý cùng phe thì thối thành thơm, khác ý khác bè thì thơm ra thối. Phấn đấu rèn luyện đạt trình độ này thì sẽ được xem là cốt cán, thu nạp vào phe ta, có cơ hội tiến thân.
- Thế ngửi làm sao cho thành mũi lãnh đạo?
- Phải ngửi được ý các cớm các cụ bề trên. Phải ngửi hơi được các vị, đoán định được ý đồ, phát hiện được thâm ý, tính toán được đường đi nước bước của các quan ngài hòng cúc cung phục vụ và nhất là phải đánh hơi được mùi tiền trong mọi thứ mới được chấm chọn lên hàng mũi lãnh đạo.
Thấy khó khăn nhưng thèm làm mũi quan quá, mũi lao vào luyện nào ngờ bị tẩu hỏa nhập ma, mắc phải chứng điếc mũi, ngửi không còn phân biệt được thơm thối, tai họa!
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét