MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

QUAN ĐIỂM ĐÁNH THAM NHŨNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet
            Tham nhũng ngày càng lộng, không thể phớt lờ, Tra Chủ cần một người cầm cờ tiên phong liền gọi Cá Ngạnh và Đề Chạch vào tìm hiểu về quan điểm thái độ chống tham nhũng để giao trọng trách.
            Hỏi, Cá Ngạnh thưa:
            - Phải triệt để chống tham nhũng, xem tham nhũng là giặc nội xâm, kiên quyết đánh cho không có đường thoát.
            - Nhưng nếu tham nhũng là chức sắc, là cấp trên giữ trọng trách quốc gia thì sao?
            - Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
            - Nhưng nếu chúng có phe nhóm bè cánh toa rập với nhau thì sao?
            - Đánh cho đứt nọc, chống tham nhũng  cũng là chống lợi ích nhóm, đây là cơ hội để tiêu diệt không chỉ cá nhân mà cả đồng bọn.
            Tra Chủ lắc đầu, cho Cá Ngạnh lui ra. Đề Chạch được gọi vào,  cung kính thưa:
            - Đánh tham nhũng là quá trình lâu dài, phải từng bước kiên trì giáo hóa để kẻ phạm tội xa rời tham nhũng. Đánh chuột còn lo vỡ bình, đánh nhưng phải mở cho chúng đường thoát để giữ sự ổn định. Đánh tham nhũng là ta đánh ta vậy!        
            Tra Chủ nghe, phấn khởi ra mặt vội trao cho Đề Chạch trọng trách phất ngọn cờ chống tham nhũng.
            Trả lời đúng bài bản nhưng Cá Ngạnh bị loại, thấy Đề Chạch được tín nhiệm, nghe cách trả lời sao lấp lửng lạ lùng, hỏi  thế đánh tham nhũng là đánh thế nào. Đề Chạch kín đáo ỡm ờ:
            -  Thì đánh  mà  không, vô chiêu thắng hữu chiêu mà lị!

3-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét