TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mù U cho rằng không bầu thì không đắc
cử, không đắc cử thì không được trở
thành đại biểu, không được đảm nhiệm chức vụ này nọ trọng trách quốc gia. Do vậy,
dân bầu quan trọng nhất, dân bầu quyết định hết.
Cặc Bần gạt đi:
- Cử quan trọng vì không cử lấy gì
mà bầu, đảng cử là quan trọng nhất.
Mù U cố gân:
- Nhưng nếu đảng cử mà dân không bầu
thì sao?
Cặc Bần nhếch mép:
- Dân không bầu người này thì cũng
phải bầu người khác, bầu cho ai thì cũng trúng người do đảng cử ra thôi.
- Nói thế hóa ra dân bầu chỉ là hình
thức hợp thức hóa việc đảng cử. Mà nè, đảng đã cử sao không bầu luôn một thể
còn đưa ra dân làm gì cho rầy rà mất công
vậy nhỉ.
- Cái này phải hỏi đảng chứ hỏi thằng
quần chúng Cặc Bần ngu tối này làm sao nó biết mà trả lời. Hức!
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét