ảnh internet
Nghị
viện tuyển nghị sĩ, nôm na là viện nói tuyển người, ứng viên phải qua một cuộc sát hạch gay
go nhiều vòng. Không phải ai cũng dự tuyển được mà phải do một hội đồng hiệp
thương cân nhắc so đi tính lại, cầm lên bỏ xuống sơ loại một bước rồi phải mấy
lần đệ lên trên xin ý kiến chỉ đạo, cuối cùng mới gút danh danh sách cho
vào cuộc thi.
Thi ngặt nghèo, không nói là hiểm
hóc để chọn được những đại biểu thực xứng đáng, thỏa niềm mong mỏi của bao
nhiêu tấm lòng tin yêu gửi gắm.
Đề ra: Chức năng quan trọng nhất của
miệng.
Tưởng khó dè đâu dễ quá hơn trò trẻ
con, các ứng viên không thèm quay cóp dòm ngó chi cả vẫn trả lời rột rột.
Kết quả thật bất ngờ. Các ứng viên
trả lời là ăn- hỏng, một số khác trả lời là nói- cũng hỏng. Chốt lại, chỉ có hai ứng viên vượt qua sát hạch
được thừa nhận là đủ trình độ, là tinh hoa dân tộc, tuyên bố đắc cử, nhất
trí đưa vào viện nói.
Ứng viên thứ nhất trả lời NGẬM. Ứng
viên thứ hai trả lời NGÁP.
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét