MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

NHÂN DANH

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Ba Riềng bảo  rằng  vô  sản  là  tên  gọi   giai  cấp  công nhân sản  xuất  công nghiệp   trong  các nhà máy, họ bị tư  sản  bóc lột sức lao  động.  Đại  diện tiêu  biểu  của họ là  những  đảng viên, quan chức cộng  sản, những người  giác ngộ giai cấp, có lí luận  soi  đường đứng lên  lãnh  đạo họ thoát khỏi  xiềng  xích tư bản, những người  này   mới là  vô sản thực  sự.

            Tư Tỏi  không chịu:

            - Vô  sản  giả chứ thật  gì. Có  kẻ  cả  đời  chưa hề  biết  đến nhà máy, chưa  hề  biết  đến công nghiệp, công nhân thì làm  sao đại  diện  vô  sản.  Lắm kẻ tài sản kếch  sù, đầu tư  kinh  doanh, thuê mướn nhân công thì chính  họ là kẻ  bóc lột công nhân chứ  đại  diện làm sao, vô  sản chỗ nào. Họ  chỉ  là những kẻ nhân danh  vô  sản  mà thôi.

            - Nhân danh  vô  sản để làm  gì?

            - Nhân danh  vô  sản, giương ngọn  cờ  giải  phóng giai  cấp  vô  sản  để tước đoạt, tịch thu, trưng thu, trưng  dụng tài  sản  của  giai cấp  tư sản, giương khẩu  hiệu  cải  tạo  tư  sản để đánh te tua tiến tới  xóa  sổ tầng lớp này.

            Rồi cũng chính  họ lại  nhân danh  vô  sản để  vực dậy, hình thành  tư  sản  trong nước  gọi là  doanh nghiệp, níu kéo  tư  sản nước ngoài, hòa hợp  gắn  bó với tầng lớp  mà  trước kia   họ  xem là  đối  tượng  cách  mạng, quyết tâm tiêu  diệt.

            Trong  quá  trình chập  choạng hoang  dã  đó, vẫn  hô  trung thành, vẫn giương  cao  ngọn  cờ  vô  sản nhưng lắm kẻ  đã  trở nhân danh  vô  sản để  biến thành tư sản đỏ.

            Đó, ba bước của  nhân danh  vô sản: Đánh tư  sản, bắt tay hòa  hợp và  rồi biến  mình thành tư  sản. Còn  giai cấp công nhân thật thì mãn  đời  vẫn  là  vô  sản.

           

8-4-23

             

1 nhận xét: