MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

TÌM NGUỒN THU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
 
BOT CHÙA- CỔNG  SOÁT VÉ
            Huyện Đục gọi Đề Moi vào than thở:
            - Tiếng là huyện trọng điểm nông nghiệp mà sản xuất nông nghiệp từ thua tới lỗ, đi đâu cũng nghe nông dân than như bọng. Công nghệ cao mình không vói tới. Công nghiệp lèo tèo lặt vặt với  ba cái lò gạch đốt than, ba cái lò rèn, ba cái trạm sửa chữa,  không đâu vào đâu. Được trên giao phó nắm trọng trách  đầu huyện, ta đêm ngày quên ăn mất ngủ, không biết  lấy  gì làm nguồn thu.
            Đề Moi vỗ trán mấy cái ra chiều suy nghĩ rồi thưa:
            - Dân chúng mê muội chỉ tin vào may rủi, kinh doanh vé số là vô khẳm.
            Huyện Đục gạt:
            - Vé số do cấp tỉnh quản lí chia chác, mình cấp huyện tính sao được chuyện đó.
            - Đâu đâu người ta cũng đua nhau xây thật nhiều chùa chiền miếu mạo, nào chùa to nhất thế giới, tượng vĩ đại nhất Đông Nam Á, để khai thác du lịch tâm linh, rồi kết hợp mở thêm khu ăn chơi, resort, bài bạc, chân dài… Hay là  đi theo hướng đó.
            Huyện Đục xùy một tiếng:
            - Bọn trùm đó cấu kết ăn chia tận triều đình, chơi không nổi đâu.
            Đề Moi không nản:
            - Nhớ rồi, vừa qua, tại thành Hồ, khi chỉ thị tạo nguồn thu cho cấp quận, ông bí thư có bày cho cách là phải biến “đặc sản” kẹt xe quanh  sân bay thành nguồn thu cho quận. Hay  là ta đi vào khai thác nạn kẹt xe để kiếm chác.
Huyện Đục phát bẳn:
            - Kẹt xe là ở các thành phố lớn, chỗ ta nông thôn ngóng đỏ con mắt mới có  vài chiếc ù qua, ngươi nằm mơ hay sao mà nói lạ lùng vậy.
            Đề Moi hê lên:
            - Ừ nhỉ, nói kẹt xe mới nhớ, mình không có nạn kẹt xe thì phải tạo ra nạn chẹt xe. Bây giờ  từ Nam chí Bắc đang dậy BOT. BOT quốc gia, BOT tỉnh thì trung ương với tỉnh chia nhau lủm rồi. Ta phải xây dựng BOT cấp huyện, tiến tới  xây dựng BOT xã ấp. Cứ cho dân quân gác barrier chặn đường thu phí xe cộ qua lại. Nên nhớ có nơi người ta còn lập trạm chặn cả người đi bộ vào chùa để thu phí- gọi là BOT chùa- nữa đấy.  Gấp rút xây dựng phong trào này từ huyện tới xã xuống tận ấp xóm là tha hồ thu.
            Huyện Đục nuốt nước bọt cái ực rồi oác miệng he he:
            - Món này khỏi vốn dễ ngốn, tui tìm được  nguồn thu rồi bà Huyện Đục ơi!

3-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét